Hà Giang: Bắt giữ 298 khúc gỗ dạng thớt

BVR&MT – Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) cho biết đơn vị vừa tiến hành bắt giữ 298 khúc gỗ có dạng thớt không có giấy tờ hợp lệ.

Lực lượng chức năng phát hiện số gỗ trái phép của gia đình nhà ông Hải.

Theo đó, vào khoảng 10h ngày 30/3, Công an huyện Vị Xuyên đã phát hiện và bắt giữ vụ tàng trữ lâm sản trái phép tại gia đình nhà ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1965, trú tại tổ 12, thị trấn Việt Lâm (Vị Xuyên – Hà Giang).

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tại khu vườn nhà ông Nguyễn Văn Hải có một lượng gỗ dạng thớt. Khám xét nhà ông Hải, lực lượng chức năng đã phát hiện 298 khúc gỗ dạng thớt được cất giấu tại khu vực chuồng gà của gia đình.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số gỗ nói trên đều không có giấy tờ hợp lệ.

Hiện, Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã lập biên bản thu giữ tang vật và điều tra làm rõ.

Đình Tưởng