Giới thiệu vẻ đẹp, tiềm năng của Hà Giang tới bạn bè quốc tế

BVR&MT – Vừa qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị “Giới thiệu Hà Giang” nhằm quảng bá hình ảnh cùng các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhất là trong việc phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao…để thu hút, vận động các dự án viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Với chủ đề “Hà Giang – Hội nhập và phát triển”, Hội nghị thu hút sự tham dự của 500 đại biểu, trong đó có đông đảo các đại sứ, trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các cơ quan kinh tế, hợp tác phát triển, văn hóa, du lịch, đại diện địa phương nước ngoài, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Hà Giang vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được phát huy vì cơ sở hạ tầng thiếu thốn, cuộc sống của người dân địa phương vẫn còn nhiều khó khăn. Do vậy, Hà Giang cần sự hỗ trợ của bên ngoài, cần hợp tác quốc tế, để vừa bảo tồn, vừa phát huy vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ và văn hóa bản địa phong phú, vừa cải thiện điều kiện sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển cơ sở hạ tầng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh, trong chiến lược hội nhập và phát triển, Hà Giang đã sớm chủ động nhận diện và định vị lại vị trí của mình trong chuỗi giá trị quốc gia và quốc tế để từ đó xác định rõ hơn mục tiêu cũng như định hướng phát triển là: Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững, từng bước xây dựng Hà Giang thành một trong những trung tâm du lịch và trọng điểm quốc gia về dược liệu; có kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ; có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Hà Giang được biết đến có Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã được UNESCO công nhận từ năm 2010; có nền văn hóa đậm đà bản sắc của cộng đồng 19 dân tộc cùng sinh sống luôn được bảo tồn, phát huy giá trị bền vững; 57 di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh, là tỉnh còn rất nguyên sơ và sinh thái.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khẳng định, Hà Giang đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển mạnh tư duy và hành động theo tinh thần hỗ trợ, phục vụ doanh nghiệp, bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư với mục tiêu xây dựng cùng Hà Giang trở thành tỉnh có môi trường đầu tư có tính cạnh tranh cao trong cả nước.

Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã giới thiệu chi tiết về các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh Hà Giang, trong đó có lĩnh vực du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và thu hút vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; nêu 5 kiến nghị tăng cường mở rộng, thiết lập mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Tại phần thảo luận, nhiều đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam đánh giá cao sự quan tâm và giúp đỡ của tỉnh Hà Giang trong việc hợp tác và triển khai các dự án cụ thể tại địa bàn.

Đồng thời khẳng định, với những ưu đãi về chính sách cũng như sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Hà Giang, thời gian tới sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, có các dự án mới để góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Giang nói riêng và các địa phương, khu vực phía Bắc của Việt Nam nói chung.