Gia Lai: Phát hiện nhiều sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai

BVR&MT – Theo Kết luận số 11/KL-TTr ngày 21/6/2018 của Thanh tra tỉnh Gia Lai, giai đoạn từ năm 2001 – 2017, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng và nguồn kinh phí đầu tư cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

Những cây gỗ lớn bị “lâm tặc” khai thác trái phép tại tiểu khu 365, xã biên giới Ia Chía, thuộc lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Theo kết luận nêu trên, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai đã để lấn chiếm, cháy mất hơn 360 ha rừng trồng (mất 307 ha rừng trồng từ năm 2001-2010, cháy hơn 53 ha rừng trồng năm 2015) và làm chết gần 120 ha rừng trồng. Việc phá rừng trồng, lấn chiếm đất trồng rừng diễn ra trong nhiều năm nhưng Ban Quản lý rừng không theo dõi, thống kê được đối tượng, diện tích rừng trồng bị phá, tình trạng sử dụng đất lấn chiếm, không có báo cáo số liệu cho cơ quan quản lý cấp trên tình hình vi phạm, giải pháp thu hồi đất… gây thiệt hại, lãng phí tài sản Nhà nước ước tính hơn 12 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai còn thực hiện giao khoán trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng trồng từ năm 2009 đến nay không đúng đối tượng, gây lãng phí số tiền hơn 4 tỷ đồng. Ban Quản lý cũng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân địa phương để họ ký một số chứng từ, hoặc giả mạo chữ ký trên một số phiếu chi thanh toán chi phí trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Trách nhiệm chính những sai phạm trên thuộc về Ban lãnh đạo và một số viên chức của Ban Quản lý qua các thời kỳ. Cụ thể, giai đoạn từ năm 2001 đến tháng 3/2015, trách nhiệm thuộc các ông: Ngô Càng Thanh – nguyên Trưởng ban Quản lý; Nguyễn Đức Ánh – nguyên Phó Trưởng ban Quản lý; Đinh Văn Khẩn – nguyên Phó Trưởng ban Quản lý; ông Lê Tiến Hiệp – Phó Trưởng ban Quản lý (từ tháng 3/2014 – 2/2015) và là Trưởng ban Quản lý từ tháng 3/2015 đến nay, cùng 6 cá nhân thuộc Phòng Kế toán và Bộ phận Kỹ thuật của Ban Quản lý.

Trung tuần tháng 4/2018, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã thanh tra toàn diện việc chăm sóc, quản lý bảo vệ diện tích rừng trồng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai giai đoạn 2001 – 2017. Qua thanh tra, tổng diện tích rừng được đầu tư giao cho Ban Quản lý giai đoạn này hơn 700 ha, trong đó trồng rừng phòng hộ hơn 570 ha, trồng chăm sóc làm giàu rừng hơn 140 ha, với tổng số vốn đầu tư hơn 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, ngoài 77 ha rừng trồng làm giàu bàn giao cho Công ty 715 trồng cao su thì diện tích rừng còn lại chỉ còn gần 280 ha, gồm hơn 210 ha rừng trồng giai đoạn 2002 – 2010 và 65 ha rừng trồng thay thế năm 2015. Ngoài ra, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai còn giao khoán trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng trồng không đúng đối tượng từ năm 2009 đến nay, gây thiệt hại hơn 4 tỷ đồng. Một trong số đó, đơn vị đã giao khoán sai đối tượng cho Ủy ban Nhân dân xã Ia O và lực lượng dân quân xã Ia O, xã Ia Chía (huyện Ia Grai) quản lý bảo vệ rừng số tiền gần 400 triệu đồng. Những người có tên trong danh sách được giao khoán không biết cụ thể nhiệm vụ của mình phải làm, cá biệt có trường hợp khẳng định chữ ký nhận tiền trong danh sách không phải của mình.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai còn thực hiện thanh quyết toán sai nguyên tắc tài chính gây thất thoát hơn 2,6 tỷ đồng. Cụ thể là trường hợp ông Siu Nghét, trú làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai khẳng định, năm 2010, ông không nhận thầu làm đường ranh cản lửa cho Ban Quản lý nhưng lại được người của Ban Quản lý nhờ ký tên để thanh toán gần 100 triệu đồng. Ông Nghét cũng không công nhận việc làm nhóm trưởng của nhóm trồng rừng năm 2010 với diện tích hơn 30 ha và cũng không nhận số tiền hơn 700 triệu đồng…

Trước những sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai, ngày 29/6/2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có công văn số 1815/VN-NC thông báo ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đồng ý để Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tiếp nhận, thụ lý theo quy định.