Gặp gỡ Hoa Kỳ – Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

BVR&MT – Chiều 5/3, tại Thành phố Đà Nẵng đã diễn ra chương trình Gặp gỡ Hoa Kỳ – Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Toàn cảnh sự kiện.

Hội nghị Gặp gỡ Hoa Kỳ là sự kiện thường niên do Bộ Ngoại giao và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 2016 đến nay.

Năm 2018 nhân sự kiện tàu sân bay Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng, đồng thời phát huy thành quả của TP. Đà Nẵng sau thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và phục vụ cho năm “Đẩy mạnh thu hút đầu tư”, chương trình năm 2018 diễn ra với chủ đề “Hoa Kỳ – Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”.

Tham dự hội nghị Gặp gỡ Hoa Kỳ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, lãnh đạo các tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và hàng trăm doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam.

Chương trình bao gồm 4 phiên: Triển vọng thương mại-đầu tư Việt Nam Hoa Kỳ giai đoạn 2018-2020; thành phố thông minh; khởi nghiệp – Start-up; giáo dục và lực lượng lao động.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: Chính quyền Hoa Kỳ đã thể hiện rõ cam kết mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam và các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ đẩy mạnh chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế và coi Hoa Kỳ là một đối tác hàng đầu, đánh giá cao các sáng kiến và nỗ lực của Hoa Kỳ và các nước nhằm duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Đông Nam Á.

Hai nền kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ mang tính chất bổ sung cho nhau, hai bên duy trì sinh hoạt đầu tư ổn định, kim ngạch thương mại hai chiều tăng liên tục. Xuất khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng tăng rất nhanh, thực chất là cao nhất so với thị trường Đông Nam Á. Việt Nam coi trọng quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ, sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ để tiếp tục cải cách, đổi mới tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho đầu tư và hợp tác, trong đó có đầu tư hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với các doanh nghiệp, đối tác, địa phương Hoa Kỳ là một nội dung rất quan trọng. Đây cũng là một trụ cột trong quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam-Hoa Kỳ được xác lập từ năm 2013.

Nhờ sự lan tỏa mạnh mẽ từ doanh nghiệp, nhân dân hai nước mà hợp tác cấp độ địa phương đã trở thành kênh hỗ trợ đắc lực cho các cơ chế hợp tác cấp Chính phủ, đặc biệt là trong việc thúc đẩy và triển khai các dự án hợp tác một cách hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và kế hoạch của mỗi bên.

Chương trình gặp gỡ Hoa Kỳ lần này được tổ chức với sự tham dự của 7 địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, một khu vực phát triển nhanh, năng động và tốc độ cao, bền vững với tiềm năng và thế mạnh: Công nghiệp, dịch vụ, hậu cần, cảng biển, đặc biệt là du lịch và nhiều di sản văn hóa được UNSECO công nhận.

Đây là dịp để các địa phương trong tổng thể khối kết nối liên kết vùng giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, lợi thế một cách rõ nét hơn, qua đó, thúc đẩy các cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác Hoa Kỳ, hướng tới mục tiêu chung là duy trì đà phát triển tốt đẹp giữa hai bên, đưa hợp tác đi vào chiều sâu, đóng góp nhiều hơn nữa cho lợi ích của nhân dân hai bên, cũng là đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực Thái Bình Dương và trên thế giới.

Tại hội nghị, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết: Đà Nẵng là địa phương đầu tiên tôi đến với vai trò đại sứ trong dịp tháp tùng Tổng thống Donal Trump đến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC. Đây là một thành phố đẹp, năng động. Tôi rất vui mừng khi trở lại và thấy sự phát triển của thành phố này.

Mặc dù đây là lần thứ 3 toạ đàm được tổ chức nhưng là lần đầu tiên tôi dự và tôi tự tin rằng với những giải pháp của doanh nghiệp từ Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ Việt Nam và bên cạnh đó cũng mong muốn các địa phương Việt Nam giới thiệu tiềm năng và có những nỗ lực, kêu gọi, xúc tiến để doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm đến đầu tư tại đây.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng nhấn mạnh, ngoài cam kết về tự do hàng hải thì tương tự, Hoa Kỳ cũng có cam kết tự do về thương mại và mong tiếp tục có những cam kết để xây dựng, phát triển mối quan hệ thương mại chặt chẽ với Việt Nam.

Cũng tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của Bộ Ngoại giao, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Công Ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ cùng Cục Ngoại vụ – Bộ Ngoại giao về hợp tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại tại các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương Việt Nam. Chương trình được giảng dạy bởi các chuyên gia đến từ Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) cùng các đối tác khác tại Việt Nam. Chương trình hợp tác dự kiến kéo dài trong 3 năm và được tổ chức tại nhiều địa điểm trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.