Đoàn đại sứ và doanh nghiệp quốc tế khám phá Fansipan 

BVR&MT – Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Gặp gỡ 2025: Lào Cai – Trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam, các nước ASEAN và vùng Tây Nam – Trung Quốc”, cuối tuần vừa qua, đoàn đại biểu gồm hơn 100 đại sứ, tham tán và đại diện các doanh nghiệp quốc tế đã có chuyến tham quan đặc biệt tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai). 

Đây không chỉ là một chuyến đi khám phá cảnh quan mà còn là cơ hội để các đại biểu trải nghiệm văn hóa, đánh giá tiềm năng du lịch và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Tại đây đoàn được trải nghiệm cáp treo Fansipan, một trong những công trình cáp treo đạt kỷ lục Guinness thế giới, để lên nóc nhà Đông Dương tham dự lễ thượng cờ trang nghiêm; thưởng thức ẩm thực Tây Bắc tại Nhà hàng Vân Sam trước khi khám phá Bản Mây, nơi tái hiện không gian sinh hoạt của 7 dân tộc thiểu số Sa Pa. Tại đây, các đại biểu trải nghiệm vẽ sáp ong trên vải dệt của người H’Mông, tham quan nhà trình tường của người Hà Nhì, thử làm đồ thủ công truyền thống và chọn mua quà lưu niệm như vòng cườm, khăn thổ cẩm – những sản phẩm mang đậm bản sắc vùng cao.

Bên cạnh các dự án hợp tác về thương mại và đầu tư, việc kết nối và phát triển du lịch quốc tế cũng là một trong những trọng tâm mà tỉnh Lào Cai hướng đến. Chuyến tham quan Fansipan lần này không chỉ giúp các đại sứ và doanh nghiệp quốc tế có cái nhìn rõ nét hơn về tiềm năng du lịch Tây Bắc mà còn mở ra cơ hội hợp tác trong việc quảng bá điểm đến này đến các thị trường nước ngoài.

Ông Kohdayar Marri, Đại sứ Pakistan chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Fansipan và thật sự choáng ngợp trước trước độ cao của ngọn núi, sau đó là vẻ đẹp kỳ vĩ của vùng đất này. Tôi trân trọng việc mọi thứ, thiên nhiên, văn hóa được bảo tồn và duy trì. Người Việt Nam chắc hẳn rất tự hào về những gì họ đã được tạo dựng tại đây. Fansipan có tiềm năng du lịch rất lớn, đặc biệt với du khách từ đất nước tôi. Họ có thể đến đây để khám phá, học hỏi và kết nối với cộng đồng địa phương”. 

Ông cho biết, những nét tinh hoa trong nghề thủ công truyền thống tại Bản Mây đã mang đến cho ông một góc nhìn mới về tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia. Fansipan không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn mở ra cơ hội để du khách từ khắp nơi trên thế giới đến khám phá, học hỏi và kết nối với cộng đồng địa phương. Việc giao lưu, trao đổi kỹ nghệ và văn hóa thủ công giữa hai nước sẽ là nền tảng để xây dựng mối quan hệ bền chặt, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.

Trước khi rời Fansipan, khu du lịch Sun World Fansipan Legend đã gửi tặng các đại biểu món quà lưu niệm đặc trưng – những quả còn thêu tay, mang ý nghĩa may mắn và bình an hạnh phúc. Với những trải nghiệm đáng nhớ tại Fansipan, chuyến đi lần này hy vọng sẽ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng các vị đại sứ, các nhà đầu tư và mở ra những triển vọng hợp tác du lịch đầy hứa hẹn trong tương lai.

Ban biên tập