Đi chợ vùng cao thưởng thức “Món ngon vùng miền”

BVR&MT – Nhằm giới thiệu văn hóa ẩm thực cùng các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán đặc trưng của đồng bào các dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tại khu du lịch Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội) đã tổ chức các hoạt động tháng 12 với chủ đề “Món ngon vùng miền”, diễn ra từ ngày 1/12/2017 – 2/1/2018.

Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, nơi diễn ra Hội chợ vùng cao.

Chương trình có sự tham gia của gần 100 đồng bào với 11 dân tộc (Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Gia rai, Ê Đê, Khmer) đến từ 11 tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, điểm nhấn là các địa phương có đồng bào hoạt động hàng ngày như: Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Sóc Trăng… cùng sự tham gia của Nhà hát Tuồng Việt Nam; Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Nhà hát Múa rối Việt Nam.

Chương trình nhằm giới thiệu những nét văn hóa ẩm thực cùng các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán sẽ giúp du khách có thêm hiểu biết về những nét văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối giữa các dân tộc, thêm đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ cùng phát triển nhân dịp đầu năm mới 2018. Bên cạnh đó, chương trình thu hút khách du lịch tới tham quan, hình thành điểm đến tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điểm nhấn trong hoạt động tháng 12 ở đây chính là không gian Chợ vùng cao “Chợ phiên vùng cao đầu năm mới” mang đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa và là nơi gặp gỡ giao lưu, sinh hoạt văn hóa với bức tranh đa dạng, phong phú, sinh động về sản vật văn hóa dân tộc. Tạo nên sự gần gũi, giữ gìn bản sắc văn hóa, đến với Hội chợ du khách có thể tham gia trực tiếp và cảm nhận không khí chợ vùng cao tại không gian Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam mà không cần phải đi xa.

Ngoài ra, trong các dịp cuối tuần sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống “Rạng rỡ quê hương” của Nhà hát Tuồng Việt Nam; Chương trình biểu diễn Rối cạn “Chào năm mới” của diễn viên, nghệ sỹ Nhà hát Múa rối Việt Nam; Chương trình biểu diễn nghệ thuật Xiếc đặc sắc “Xiếc – chào năm mới” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam… Du khách cũng sẽ được khám phá hoạt động hàng ngày của đồng bào Tày, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu , Ê Đê, Khmer, Gia Rai tại Khu các làng dân tộc…

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động khác sẽ diễn ra trong tháng 12 như: Chương trình dân ca dân vũ “Vui chợ phiên chào đón năm mới” của đoàn nghệ nhân dân tộc tỉnh Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng; Không gian trò chơi dân gian tại Chợ vùng cao; Tái hiện không gian giới thiệu nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông; Tái hiện Tết Khu Cù Tê – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của dân tộc La Chí tỉnh Hà Giang; Hội thi thổi cơm của đồng bào dân tộc Thái tỉnh Sơn La…

Thạch Thảo – Xuân Mạc