Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh tiếp đoàn doanh nghiệp nông nghiệp của Tổng hội NN&PTNTVN

BVR&MT – Sáng 26/6/2017 (giờ địa phương tức tối ngày 26/6 giờ Hà Nội) tại Washington DC, ông Phạm Quang Vinh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tiếp đoàn doanh nghiệp nông nghiệp do Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Hồ Xuân Hùng làm trưởng đoàn.

 

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên đoàn doanh nghiệp nông nghiệp của Tổng hội NN&PTNTVN.

Cùng tham dự buổi tiếp có các ông: Đào Trần Nhân, Tham tán, Trưởng thương vụ; Lê Công Tiến, Trưởng phòng Kinh tế của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên đoàn doanh nghiệp nông nghiệp

Thay mặt đoàn, ông Hồ Xuân Hùng cho biết mục đích chuyến đi lần này của đoàn là nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm và tìm hiểu về kinh nghiệm sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản hữu cơ. Vì vậy, các doanh nghiệp rất quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh nghiệm làm nông nghiệp công nghệ cao và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các lĩnh vực này.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh tiếp đoàn doanh nghiệp nông nghiệp của Tổng hội NN&PTNTVN.

Ông Hùng bày tỏ mong muốn được Đại sứ hỗ trợ việc triển khai xây dựng một trung tâm có chức năng kiểm định chất lượng sản phẩm, nơi có thể vừa nghiên cứu, vừa thực nghiệm, vừa trải nghiệm để giúp doanh nghiệp sản xuất ra các sản phẩm đạt chuẩn an toàn, có thể xuất khẩu vào bất kỳ thị trường nào trên thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh (thứ hai từ phải sang) trao đổi với Chủ tịch Tổng hội NN và PTNT Hồ Xuân Hùng trước lúc chia tay.

Đại sứ Phạm Quang Vinh hoan nghênh mục đích chuyến đi của đoàn và khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng Tổng hội trong các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp trong thời gian tới.