Đà Nẵng: Khẩn trương xử lý hiện tượng cá chết nổi khắp sông Phú Lộc

BVR&MT – Mấy ngày hôm nay, người dân Đà Nẵng đang phải sống chung với mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ sông Phú Lộc, đoạn chảy qua quận Thanh Khê ra biển, thêm vào đó là hiện tượng cá chết nổi trắng sông.

Tình trạng cá chết nổi trắng sông Phú Lộc mấy ngày qua.

Tại các phường Thanh Khê Tây và Thanh Khê Đông, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc mấy ngày vừa qua. Cùng với đó, nhiều loài thủy sinh chết và phân hủy khiến mùi thối càng nồng nặc hơn, nhất là thời điểm này mùa nắng và giờ cao điểm là buổi trưa, mùi hôi thối càng kinh hoàng hơn khiến người dân khu vực này phải cầu cứu cơ quan chức năng.
Cá chết nhiều, bốc mùi hôi thối nổi trên sông Phú Lộc kéo dài khoảng 1km.

Đặc biệt, cá chết nhiều từ đoạn cống xả thải đường Mẹ Nhu ra tới biển đường Nguyễn Tất Thành. Cơ quan chức năng, mà cụ thể là Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã cử lực lượng tới hiện trường xử lý, trục vớt xác cá chết trên sông Phú Lộc.

Đến sáng ngày 9/6, lực lượng chức năng đã vớt hàng trăm kg xác cá chết để đưa đi tiêu hủy, đồng thời rải phế phẩm khử trùng mặt nước. Cùng ngày, lực lượng chức năng quận Thanh Khê cũng đã lấy mẫu nước sông Phú Lộc đoạn xuất hiện cá chết nhiều để xét nghiệm, tìm nguyên nhân.

Minh Ngọc