Đà Lạt kêu gọi dân di dời khẩn vì nứt, lún bất thường

BVR&MT – Chính quyền TP. Đà Lạt đã thông báo cho 45 hộ dân tại khu vực phường 2 tiến hành di dời do vết lún, nứt tiếp tục mở rộng; khuyến cáo các nhà nghỉ gần đó không đón khách dịp lễ, tránh sự cố đáng tiếc.

Chiều ngày 26/4, UBND TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) tiến hành họp khẩn đối với 45 hộ dân sống dọc đường Nguyễn Văn Trỗi (phường 2) thông báo di dời khỏi hiện trường do hiện tượng lún, nứt đất vẫn đang tiếp tục mở rộng.

Người dân tại Đà Lạt lo lắng vì ngủ dậy thấy nhà nứt, cửa kẹt không thể ra được ngoài

UBND TP. Đà Lạt đề nghị 3 hộ đang đối mặt trực tiếp với nguy cơ sạt lở phải di dời ngay đến nhà người quen, hoặc đến khu dân cư mới (phường 7, TP. Đà Lạt). Các hộ còn lại, thành phố yêu cầu người dân ban đêm không ở trong nhà và nên di dời tài sản có giá trị đến nơi an toàn. Thành phố sẽ trích quỹ phòng chống bão lụt hỗ trợ người dân.

Các khách sạn trong khu vực nguy hiểm cũng đã được đề nghị ngưng nhận khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Ngoài ra, cơ quan chức năng TP cũng đã đặt bảng cấm phương tiện ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi để tránh sự cố.

Một vết nứt kéo dài tại căn nhà số 23 đường Nguyễn Văn Trỗi

Trước đó, vào trưa cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến hiện trường vụ nứt, lún để kiểm tra, đánh giá tình tình. Lãnh đạo tỉnh đánh giá, hiện tượng nứt lún nhà hàng loạt dọc đường Nguyễn Văn Trỗi là bất thường.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã mời Viện Vật lý địa cầu cử chuyên gia đến Đà Lạt giúp địa phương kiểm tra đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, người dân đóng cửa nhà di dời khỏi những căn nhà bị nứt, lún.
Ảnh:

Như VietNamNet đã phản ánh, vào sáng nay (26/4) hàng chục hộ dân sống dọc đường Nguyễn Văn Trỗi (phường 2, TP. Đà Lạt) ngủ dậy, phát hiện trong nhà xuất hiện nhiều vết nứt bất thường, các cánh cửa không thể mở được để ngoài. Không chỉ trong nhà, hiện tượng nứt, lún còn xảy ra trên mặt đất và không ngừng được mở rộng. Việc nứt, lún bất thường khiến người dân nơi đây hết sức lo lắng.