Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng: 2/3 giải Nhất thuộc về sáng tạo ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường

BVR&MT – 2/3 giải Nhất của Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ IV – năm 2017 được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt đã thuộc về 2 giải pháp sáng tạo trên lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Giải pháp “Xử lý nước thải do sản xuất tinh bột khoai mì” của nhóm tác giả Võ Khôi Nam và Trần Thị Ngọc Thu.

Các phát minh đạt giải thưởng năm nay gồm: “Thiết bị tự động sơn vạch kẻ đường dẫn hướng bằng LASER LQĐ – 017” – tác giả Đinh Việt Long (lớp 12 Lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Quy Nhơn); “Xử lý nước thải do sản xuất tinh bột khoai mì” – nhóm tác giả Võ Khôi Nam và Trần Thị Ngọc Thu (lớp 8A1, Trường THCS Đào Duy Từ, huyện Hoài Nhơn).

Sáng tạo “Thiết bị tự động sơn vạch kẻ đường dẫn hướng bằng LASER LQĐ – 017” của tác giả Đinh Việt Long.

Giải Nhất còn lại của cuộc thi là sáng tạo trên lĩnh vực dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, với giải pháp “Khuôn quay chậu kiểng và đôn chậu hình ovan” – tác giả Lê Ngọc Tâm (lớp 9A, Trường THCS Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn).

Giải pháp sáng tạo “Khuôn quay chậu kiểng và đôn chậu hình ovan” của tác giả Lê Ngọc Tâm.

Năm nay, cuộc thi có 33 giải pháp đoạt giải, trên 5 lĩnh vực dự thi. Ngoài 3 giải Nhất nói trên, còn có 9 giải Nhì, 8 giải Ba và 13 giải Khuyến khích. Đây là lần thứ tư tỉnh ta tổ chức sân chơi khoa học kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi diễn ra vào tháng 9/2017.