Cận cảnh: Ô nhiễm trầm trọng ở làng tái chế nhựa từ…rác

BVR&MT – Thôn Minh Khai (làng Khoai), thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên như bãi rác khổng lồ ở phía Bắc…

Theo báo cáo của UBND thị trấn Như Quỳnh, thôn Minh Khai có 958 hộ tham gia tái chế nhựa, phế liệu và phân loại phế liệu. Làng nghề tái chế nhựa thu hút khoảng 2.500 lao động, lúc cao điểm lên đến 4.000 lao động từ khắp các địa phương đổ về làm việc.
Ông Phan Xuân Tiến – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Như Quỳnh cho biết, tất cả các cơ sở sản xuất tái chế rác thải đều tự phát, rác thải vận chuyển từ khắp các tỉnh phía Bắc, thậm chí rác thải được nhập về từ các nước như: Malaysia; Indonesia; Hàn Quốc, Nhật Bản…bằng cả con đường chính ngạch, tiểu ngạch và nhập lậu qua đường biên giới.
Hoạt động tái chế nhựa phát sinh tiếng ồn, khí thải, nước thải không chỉ gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường của thôn mà còn ảnh hưởng đến các cận. Ông Tiến cũng cho biết, từ những năm 90 tỉ lệ mắc các bệnh về mắt, phổi, ung thư ở làng không ngừng gia tăng.
Rác chất đầy quanh biển cấm.
Con mương lúc nào đen xì bốc mùi hôi thối.
Rác tập kết dài theo con mương ven ngoài thôn.
Trong làng nơi đâu cũng ngập ngụa rác.