Cận cảnh “nghĩa địa” rừng tự nhiên dưới lòng hồ thủy điện

BVR&MT- Hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2007, từ đó đến nay mỗi khi mùa khô đến lòng hồ Thủy điện Khe Diên, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam hạ mực nước, người dân đi qua đường Trường Sơn Đông ven hồ thủy điện lại chứng kiến cảnh những gốc cây, thân cây nằm ngổn ngang dưới lòng hồ như một “nghĩa địa” rừng tự nhiên…

Nơi đây trước khi xây dựng thủy điện là những cánh rừng tự nhiên với nhiều loại gỗ quý và có giá trị kinh tế, khi Nhà nước quy hoạch và chủ đầu tư xây dựng thủy điện, những cánh rừng đã được chuyển đổi và nhường chỗ cho hồ nước mênh mông.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường, ông Lê Minh Hưng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam – cho biết: “Theo báo cáo ĐTM của các công trình thủy điện phải dọn hết cây vùng lòng hồ nhưng do làm không kịp, kể cả hồ Thủy điện Khe Diên họ làm cũng không hết, vùng lòng hồ còn sót lại nhiều cây.

Diện tích rừng tự nhiên bị mất do thủy điện từ năm 2009 đến nay có hơn 2.000ha, riêng thủy điện chiếm khoảng 1.700ha và đã trồng rừng thay thế”.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên www.baovemoitruong.org.vn ghi nhận tại hồ thủy điện Khe Diên.

Văn Hoàng – Ngọc Thăng