Các cơ quan Trung ương Đảng quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai

BVR&MT – Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, các cơ quan Trung ương của Đảng đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tham dự và quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: TTXVN
Chiều 8/8, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng tham dự và quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc mỗi người ít nhất một ngày lương.

Tổng số tiền quyên góp ủng hộ là 421 triệu đồng, góp phần hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả do mưa lũ, giảm bớt khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyên góp ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt. Ảnh: ubkttw.vn

Ngày 8/8, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã phát động quyên góp ủng hộ, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền núi Tây Bắc. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham gia ủng hộ.Với hơn 100 triệu đồng quyên góp được, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ nhanh chóng chuyển đến đồng bào vùng lũ, nhằm giúp đỡ đồng bào sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình và lãnh đạo Ban Kinh tế trung ương tại lễ phát động.

Chiều 8/8, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Ban Kinh tế Trung ương kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban đóng góp tối thiểu một ngày lương để góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Đồng chí Trương Thị Mai ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiên tai. Ảnh: danvan.vn

Chiều 8/8, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các vụ, đơn vị trong Ban đã tham dự lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc.Theo đó, mỗi công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ chuyển đến kịp thời cho đồng bào bị thiệt hại tại các tỉnh Tây Bắc, góp phần cùng đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối hỗ trợ đồng bào các tỉnh Sơn La, Yên Bái bị thiệt hại do mưa lũ.Sau thời gian ngắn kêu gọi, đến ngày 8/8, Đảng ủy Khối đã quyên góp được 12,25 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào.

Đại diện các ngân hàng, doanh nghiệp tại lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiên của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh khẳng định, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ vận động các doanh nghiệp, ngân hàng trong Đảng bộ Khối tiếp tục có sự hỗ trợ thiết thực để góp phần giúp đồng bào các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống.Ngày mai, 9/8, sẽ có 2 đoàn công tác của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương do Bí thư Đảng ủy Khối Phạm Viết Thanh và Phó Bí thư Đảng ủy Khối Phạm Tấn Công làm trưởng đoàn, cùng với lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Đảng bộ Khối và cơ quan Đảng ủy Khối đến thăm hỏi, động viên nhân dân tỉnh Sơn La và Yên Bái.