Bình Định: Tăng cường phòng, chống cháy rừng mùa nắng nóng

BVR&MT – Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, ngành chức năng cùng chính quyền các địa phương có rừng tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, nhất là những địa bàn có nguy cơ cháy cao.

Tuyên truyền, vận động, kết hợp tuần tra, kiểm soát

Xác định một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cháy rừng là sự chủ quan của người dân, công tác tuyên truyền, vận động, kết hợp với tuần tra, kiểm soát được lực lượng chức năng và các địa phương có rừng chú trọng tăng cường.

Xã Mỹ Hòa là địa phương có diện tích rừng trồng nhiều nhất huyện Phù Mỹ. Ông Nguyễn Thanh Toàn, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa cho biết, xã xác định vùng trọng điểm dễ cháy bao gồm các khu vực rừng trồng tại khoảnh 4, tiểu khu 173 (thôn Hội Phú); tại khoảnh 3 tiểu khu 179 (thôn Gia Vấn); tại khoảnh 4, 7, tiểu khu 179 (thôn Phước Thọ). Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, xã dự trù nhiều phương án ứng phó khi xảy ra cháy, như tính toán cách lấy nước ở các hồ: Đá Trải, Giàng Tranh, Tây Dâu, Đập Lồi… sao cho đạt hiệu quả cao nhất để phục vụ dập lửa; thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở cách sử dụng máy thổi gió cùng một số dụng cụ, máy móc liên quan…

Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm địa bàn huyện Vĩnh Thạnh chủ động tuần tra, kiểm soát các khu vực có rừng trồng, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu người dân báo trước về thời gian xử lý thực bì để bố trí đến kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo an toàn. “Diện tích rừng trồng đa số manh mún, trong khi bà con đồng bào dân tộc thiểu số mỗi lần lên rẫy đâu chỉ làm mỗi việc dọn dẹp thực bì, còn bao nhiêu việc khác, xong xuôi hết, thấy nhiều thì đốt cho gọn. Vậy nên, chúng tôi xác định phải đi nhiều, nói nhiều, hướng dẫn bằng nhiều hình thức, để bà con nghe nhiều rồi hiểu mà làm theo”, ông Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh cho hay.

Tại huyện Tuy Phước, sau vụ cháy vào đầu tháng 6, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – TP Quy Nhơn đã tham mưu chính quyền địa phương mua sắm thêm máy thổi gió và lắp đặt thêm bảng cảnh báo phòng, chống cháy rừng tại những điểm có nguy cơ cao. Mặt khác, Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – TP Quy Nhơn đẩy mạnh tuyên truyền PCCCR trên đài truyền thanh, xe lưu động ở những địa bàn dân cư giáp ranh với vùng rừng trồng; phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể của xã lồng ghép nội dung bảo vệ rừng PCCCR vào cuộc họp dân…

Các địa phương có rừng thường xuyên đẩy mạnh truyền thông công tác bảo vệ rừng, PCCCR. – Trong ảnh: Lực lượng chức năng tuần tra, bảo vệ, PCCCR tại huyện Hoài Ân. Ảnh: K.HUÂN

Cần sự chung tay

Tăng cường công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh cũng yêu cầu rõ thời gian tới phải có sự tham gia, vào cuộc của các ngành, đơn vị liên quan. Do đó, Sở NN&PTNT rà soát, hoàn thiện khẩn trương quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR giữa các lực lượng (CA, quân đội, kiểm lâm) các cấp và lực lượng liên quan. Tích cực ứng dụng KHKT, công nghệ thông tin để nâng cao khả năng giám sát, quản lý rừng trên phạm vi toàn tỉnh bằng công nghệ viễn thám, GIS và thiết bị bay không người lái. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, thiết bị công nghệ cao cho lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR. CA tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng các phương án, chủ động phối hợp và ứng cứu kịp thời khi có tình huống diễn biến phức tạp trong công tác PCCCR…

Thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng và hạn hán có xu hướng kéo dài, nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn ở mức độ cao. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường triển khai biện pháp PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ); 5 sẵn sàng (lực lượng, phương tiện, chỉ huy, hậu cần và thông tin). Không được chủ quan, lơ là, đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCCCR.

Là một trong những địa phương có nhiều khu vực dân cư sinh sống gần với khu vực rừng trồng, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn cho biết, thành phố nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong rừng, ven rừng khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp IV đến cấp V. UBND các phường, xã có rừng và chủ rừng phải kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao… Một trong những giải pháp thành phố đẩy mạnh thời gian tới là các lực lượng như Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, hội, đoàn thể thành phố tích cực phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức, qua đó nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ rừng, PCCCR.