Bật máy sưởi, thấp thỏm giữ ấm cho chúa sơn lâm

BVR&MT – Trong cái rét tê tái kéo dài, công viên Thủ Lệ (Hà Nội) phải huy động toàn lực để chống rét, đảm bảo sức khỏe cho thú nuôi.

Đội phòng, chống rét cho thú nuôi, các nhân viên công viên Thủ Lệ luôn phải túc trực 24/24h để không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào.

Rất nhiều máy móc, vật liệu để chống rét được huy động: máy sưởi công suất lớn, củi đốt, phông bạt che chắn gió và thức ăn giàu chất dinh dưỡng…

Công viên Thủ Lệ đang quản lý trên 700 cá thể động vật, thuộc 77 loài có nguồn gốc khác nhau từ nhiều quốc gia.

Nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, hàng chục nhân viên tất bật với việc giữ ấm cho hàng trăm loài động vật, tăng khẩu phần ăn, uống để tăng cường sức khỏe.

Theo ông Phạm Đình Mạnh, Trưởng phòng Kỹ thuật công ty TNHH MTV vườn thú Hà Nội, để giữ ấm cho các loài động vật, đơn vị đã sử dụng bạt, tấm nhựa để che chắn gió lùa đối với voi, chim Trĩ, khỉ; đốt lửa sưởi ấm đối với cừu, nai, hươu, ngựa và máy sưởi dầu với hổ, gấu, sư tử…

Dù khả năng chịu rét của gấu, sư tử, hổ khá tốt nhưng để phòng bệnh, các biện pháp sưởi ấm bằng máy sưởi dầu vẫn được triển khai những ngày này.

Tại rạp Xiếc Trung ương, các nhân viên cũng phải căng mình để giữ ấm, theo dõi sát sao sức khỏe của các “diễn viên” voi, khỉ…

Khu vực nuôi voi được căng bạt chắn gió lùa. Theo các chuyên gia, bác sỹ thú y, các loài động vật quen sống với nhiệt độ 28-30 độ C nên khi trời rét đậm, rét hại, không thích nghi được sẽ biếng ăn, sức đề kháng kém rồi nhiễm bệnh mà chết.
Ngoài bạt, 3 chú voi trong công viên Thủ Lệ được bật thêm máy thổi hơi nóng gắn trên tường 24/24h trong những ngày 10 độ C.
Bên trong khu vực nuôi hổ, báo, máy sưởi dầu cũng hoạt động hết công suất để giữ ấm cho các chúa sơn lâm.
Tại khu nhốt báo Hoa Mai hay nhốt hổ, những con thú này được đưa vào phòng kín với những chiếc máy sưởi công suất 2.500W chạy liên tục cả ngày lẫn đêm.
Ở những nơi thả động vật ngoài trời thì thường xuyên đốt những đống củi lớn để sưởi ấm.
Nếu nhiệt độ dưới 5 độ C, ban ngày vườn thú sẽ cho động vật nằm trong chuồng, đốt lửa sưởi ấm, đồng thời có sổ sách ghi chép tình hình sức khỏe.
heo ông Phạm Đình Mạnh, để giúp giữ ấm cho các loài động vật, một số chuồng được lắp kính cường lực chắn gió lùa mà không ảnh hưởng đến việc tham quan của du khách.
Quản lý công viên Thủ Lệ cho biết, các chuồng nhốt thả thú nuôi đều được che chắn kín bằng những tấm chắn gió.
Hai con voi trong rạp Xiếc Trung ương, ngoài tăng cường thức ăn còn được đốt lửa sưởi ấm trong những ngày đông giá rét.
Các diễn viên chó được sưởi ấm bằng đèn.
Ngoài khẩu phần ăn của động vật hàng ngày, Rạp Xiếc Trung ương còn tăng cường lượng thức ăn giàu vitamin và khoáng chất để tăng đề kháng chống rét cho các “diễn viên”.
Nhân viên trực 24/24h, theo dõi nhiệt độ trong khu vực nuôi các “diễn viên”.
Rạp Xiếc có 21 diễn viên xiếc thú, 15 công nhân chăm sóc và phụ biểu diễn, 2 bác sĩ thú y, 1 nhân viên chế biến thực phẩm.
Hai con vẹt được bật đèn sưởi ấm sau những giờ lên sân khấu trình diễn.