Bắt giữ đối tượng vận chuyển gỗ quý hiếm

BVR&MT – Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1- Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bắt giữ vụ vận chuyển 5,427 m3 gỗ thuộc loài nguy cấp, quý hiếm.

Tang vật thu giữ.

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 16/10/2018, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, Tổ công tác Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 – Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 29C-897.34.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Văn Doãn Thành (SN 1980), trú tại phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc số gỗ vận chuyển trên xe. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 đã lập Biên bản kiểm tra lâm sản, yêu cầu đưa xe và toàn bộ số gỗ trên xe về trụ sở đội để xác minh làm rõ.

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 135 thanh gỗ xẻ giáng hương N1, khối lượng 2,192 m3 (quy tròn 3,507m3) và 1.920 kg gỗ trắc N1, gỗ tận dụng, dạng nan thanh (tương đương 1,920 m3 gỗ tròn), tổng khối lượng gỗ quy tròn = 5,427 m3. Toàn bộ số gỗ trên thuộc loài nguy cấp, quý hiếm nhóm IIA; gỗ không có dấu búa Kiểm lâm, không có hồ sơ giấy tờ hợp lệ, nguồn gốc bất hợp pháp.

Theo lời khai và giấy tờ do ông Văn Doãn Thành cung cấp tại cơ quan Kiểm lâm, chiếc xe ô tô BKS 29C-897.34 thuộc sở hữu của bà Cao Thị Thuận, địa chỉ CT2, khu đô thị thành phố Giao Lưu – Cổ nhuế 1 – Quận Bắc Từ Liêm – TP. Hà Nội. Ông Thành là lái xe thuê cho bà Thuận. Số gỗ trên do ông Thành lợi dụng việc chủ xe không đi cùng nên đã tự ý nhận vận chuyển cho một người đàn ông không rõ tên tuổi từ Quảng Bình ra Hà Nội với tiền công vận chuyển là 6.500.0000 đồng.

Ngày 16/10/2018, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 đã ra thông báo tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính cho chủ sở hữu phương tiện; công văn đề nghị Đội KLCĐ & PCCCR các tỉnh Quảng Bình, Hà Tỉnh, Nghệ An, Ninh Bình giúp xác minh đối tượng vi phạm, ra thông báo tìm chủ sở hữu tang vật vi phạm hành chính. Nhưng đến nay chưa có ai nhận là chủ sở hữu số tang vật vi phạm hành chính nêu trên.

Hoàng Tôn