11 người chết và mất tích do mưa, lũ

BVR&MT – Mưa, lũ từ nhiều ngày qua đã gây ngập lụt cục bộ và sạt lở đất tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc khiến 9 người chết, 2 người mất tích.

Theo báo cáo ban đầu của các địa phương, mưa, lũ từ ngày 06 – 09/7 đã gây ngập lụt cục bộ và sạt lở đất tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc (Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình). Mưa, lũ khiến 09 người chết (Thái Nguyên 04, Hà Giang 02, Điện Biên 02, Hòa Bình 01) và 02 người mất tích (Hà Giang 01, Cao Bằng 01).

Mưa, lũ khiến 09 người chết và 2 người mất tích.

Mưa, lũ đã làm 80 nhà bị thiệt hại; 26 nhà phải di dời; 296 ha lúa và 14 ha hoa màu bị ngập; 48.098 m3 đất, đá sạt lở; 07 cầu, cống bị hư hỏng. Tổng thiệt hại sơ bộ ban đầu ước tính trên 9 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi gia đình có người bị thiệt mạng, hỗ trợ dựng lại nhà cửa, ổn định đời sống người dân; khắc phục tạm thời các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối và đêm nay (11/07) đến ngày 12/07, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa ở vùng núi phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm, thời gian mưa lớn xảy ra tập trung vào đêm và sáng sớm.

Chiến Hữu – Ngọc Thăng